Điều tra nghi vấn thao túng tỷ giá

14/11/2013 00:33 GMT+7

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin cấp cao từ nhiều nước cho biết 15 ngân hàng hàng đầu thế giới đang bị cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối.

Cuộc điều tra có sự tham gia của chính quyền Mỹ, Hồng Kông, Anh, Thụy Sĩ và một số nước EU khác. Tuy các ngân hàng nói trên tập trung thao túng tỷ giá euro - USD nhưng thời gian gần đây bắt đầu mở rộng sang bảng Anh, AUD và các loại tiền tệ ở khu vực Scandinavia.

Hiện nhiều tên tuổi lớn của ngành ngân hàng đã thừa nhận có liên quan đến vụ bê bối như Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup (Mỹ); Barclays, HSBC (Anh); UBS (Thụy Sĩ), Deutsche Bank (Đức)… Theo Financial Times, chỉ riêng 4 tập đoàn Deustche Bank, Citigroup, Barclays và UBS đã kiểm soát hơn một nửa thị trường ngoại hối thế giới.

Lan Chi

>> 14 ngân hàng đồng thuận bình ổn tỷ giá
>> Giảm lãi suất, tăng tỷ giá
>> Lãi USD vượt trần, tỷ giá “nhảy nhót”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.