Điều khoản luận tội Tổng thống Trump sắp được đưa lên thượng viện

11/01/2020 09:26 GMT+7

Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo sẽ đưa điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump lên thượng viện vào tuần sau để bắt đầu xét xử.

Trong lá thư gửi các nghị sĩ đảng Dân chủ ở hạ viện ngày 10.1, Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi thông báo bà sẽ gửi các điều khoản luận tội Tổng thống Trump lên thượng viện vào tuần sau, theo CNN.
“Trong phiên xét xử luận tội, mọi thượng nghị sĩ phải tuyên thệ sẽ mang lại sự phán xử công bằng theo hiến pháp và luật lệ. Mọi thượng nghị sĩ giờ đối diện với lựa chọn: trung thành với tổng thống hoặc hiến pháp”, bà Pelosi viết.
Bên cạnh đó, hạ viện cũng sẽ ra nghị quyết để chọn 10 nghị sĩ đóng vai trò "công tố viên" cho phiên xét xử ở thượng viện.
Cố vấn cấp cao tổng thống Kellyanne Conway cho biết luật sư Pat Cipollone của Nhà Trắng sẽ dẫn đầu đội luật sư bào chữa cho Tổng thống Trump, theo Reuters.

Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội trong lịch sử

 
Hạ viện Mỹ thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội vào ngày 18.12.2019.
Ông Trump bị cáo buộc đã gây sức ép để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 và từ chối hợp tác với các ủy ban điều tra của quốc hội.
Bà Pelosi đã trì hoãn việc trình điều khoản luận tội lên thượng viện nhằm yêu cầu gọi thêm nhân chứng. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell từ chối yêu cầu này và muốn phiên xét xử diễn ra nhanh chóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.