Điện từ mỡ heo, dầu thải

22/04/2013 03:15 GMT+7

Công ty xử lý chất thải Thames Water của Anh vừa lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện sử dụng năng lượng từ mỡ động vật và dầu ăn đã qua sử dụng lớn nhất thế giới tại thủ đô London.

Theo tờ Sunday Times, nhà máy sẽ hoạt động nhờ thịt heo muối dư thừa từ các nhà hàng, công ty thực phẩm, mỡ động vật thải trực tiếp ở các lò mổ và dầu thực vật đã qua sử dụng… Nhà máy điện “siêu béo” này được cho là sẽ sản xuất khoảng 130.000 MW hằng năm, đủ cung cấp điện cho 40.000 gia đình. Dự kiến, nhà máy có thể bắt đầu hoạt động vào năm 2015. Dư luận đang rất ủng hộ kế hoạch trên vì vừa tạo năng lượng sạch, vừa giúp giải quyết tình trạng chất thải béo gây nghẹt cống rãnh tại London. Hằng tháng, thành phố này phải tốn hơn 1 triệu euro để… hút mỡ.

Điện từ mỡ heo, dầu thải 
Thịt heo muối xông khói béo ngậy trở thành nguồn điện sạch - Ảnh: Guide-irlande.com

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.