Điểm mặt vũ khí Nga tham gia duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Đức

Văn Khoa
Văn Khoa
21/04/2018 13:30 GMT+7

Hơn 55.000 binh sĩ cùng 1.200 hệ thống vũ khí sẽ tham gia đợt duyệt binh khắp nước Nga vào ngày 9.5 để kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức (9.5.1945).

“Ngoài Moscow, các cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức ở 28 thành phố của Nga, với sự tham gia của hơn 55.000 binh sĩ và khoảng 1.200 khí tài quân sự. Lực lượng trên không sẽ có khoảng 150 máy bay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo hôm 20.4, theo hãng tin TASS.
Không quân Nga có thể nhận chiến đấu cơ tàng hình tối tân Su-57 vào năm 2019 Chụp màn hình TASS
Bộ trưởng Shoigu cho biết sẽ có hơn 13.000 binh sĩ, 159 hệ thống vũ khí và 75 máy bay tham gia cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ thuộc Moscow. Trong đó sẽ có vũ khí mới lần đầu tiên được trình làng tại cuộc duyệt binh ở Moscow như xe tác chiến hỗ trợ xe tăng Terminator, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Su-57, xe tác chiến trên bộ không người lái Uran-9, máy bay tác chiến không người lái tầm ngắn Korsar và xe quét mìn đa nhiệm tự hành Uran-6. Những hệ thống vũ khí tiên tiến này sẽ sớm được đưa vào biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga, theo Bộ trưởng Shoigu.
Xe quét mìn đa nhiệm tự hành Uran-6 của Nga Chụp màn hình Army Recognition
Xe tác chiến trên bộ không người lái Uran-9 Chụp màn hình Defence-blog.com
Ngoài Su-57, tham gia cuộc duyệt binh ngày 9.5 sắp tới còn các loại oanh tạc cơ Tu-22M3, Tu-160 và Tu-95 MS cùng nhiều loại chiến đấu cơ như Su-35S, Su-30SM, MiG-31…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.