Dịch Ebola sẽ lan đến Trung Quốc trong 3 tuần tới

10/10/2014 09:31 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia Mỹ cảnh báo dịch bệnh chết người Ebola có thể lan đến Trung Quốc trong vòng 3 tuần tới nếu không có biện pháp đề phòng.

:rel:d:bm:GF2EA8J0BIE01
Các nhân viên y tế Trung Quốc diễn tập công tác cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia Đại học Northeast (Mỹ) vừa công bố một báo cáo, cảnh báo dịch bệnh Ebola có thể lan tới Trung Quốc sau khi nghiên cứu dữ liệu các chuyến bay khắp thế giới và con đường lây lan của dịch bệnh Ebola ở các nước, theo trang tin Đài Loan Want China Times ngày 9.10.

Dịch bệnh này cũng sẽ lây lan sang Hồng Kông và Macau nếu không có biện pháp đề phòng kịp thời. Ông Chou Jih-haw, Phó tổng giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, cho biết báo cáo trên chỉ hoàn toàn là lý thuyết.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ dịch Ebola vì nước này mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kinh doanh với những nước châu Phi, trong đó có các quốc gia Tây Phi đang bị dịch Ebola hoành hành. Chính vì lẽ đó, có nhiều chuyến bay từ các quốc gia châu Phi, có khả năng chở người nhiễm Ebola, đến Trung Quốc, theo Want China Times.

Ông Chou cho biết cần có sự hợp tác chia sẻ thông tin giữa các quốc gia và những tổ chức quốc tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan khắp nơi và Đài Loan đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh Ebola.

Ông Chou cho rằng sở dĩ nữ y tá Tây Ban Nha Teresa Romero Ramos bị nhiễm Ebola là do chính quyền nước này không áp dụng các biện pháp phòng chống Ebola phù hợp. Bà Ramos mắc bệnh khi chăm sóc hai bệnh nhân nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha bởi vì vô tình chạm găng tay nhiễm vi rút Ebola lên mặt mình.

Mỹ và các nước châu Âu đang tăng cường các biện pháp đề phòng dịch Ebola sau khi có bệnh nhân nhiễm Ebola tử vong. Tính đến ngày 5.10, dịch Ebola cướp đi sinh mạng của 3.879 người với 8.033 ca nhiễm Ebola và không có chứng cứ nào cho thấy dịch bệnh này đang được kiểm soát ở Tây Phi, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong báo cáo ngày 8.10, theo Reuters. Hiện chỉ có vắc-xin và thuốc thử nghiệm điều trị Ebola.

Phúc Duy

>> Tây Ban Nha cách ly thêm 7 người nghi nhiễm Ebola
>> Rô bốt diệt Ebola
>> Khó có khả năng đại dịch Ebola bùng phát ở châu Âu
>> Mỹ, Canada tăng cường kiểm dịch Ebola tại sân bay
>> Hàng chục nhân viên y tế Tây Ban Nha nghi nhiễm Ebola
>> Trên 8.000 người nhiễm Ebola
>> Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.