Dịch COVID-19: Trung Quốc ghi nhận thêm 35 người chết, 573 ca nhiễm mới

01/03/2020 08:42 GMT+7

Trong thông báo về dịch COVID-19, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 35 ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong ngày 29.2, nâng tổng số người chết lên 2.870.

Số người chết thấp hơn 47 ca so với một ngày trước đó, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 1.3. Trong số 35 người chết, có 34 ca tử vong ở tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch COVID-19 bùng phát cuối năm ngoái.
Trong ngày 29.2, NHC ghi nhận thêm 573 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 79.824.
Mặc dù dữ liệu ca nhiễm mới vẫn còn ở hàng trăm, nhưng con số trường hợp nhiễm mới thấp hơn nhiều so với mức tăng vọt hàng ngày ở Trung Quốc đại lục trong tháng 1 và 2, theo AFP.

[VIDEO] Số người chết vì Covid-19 tại Trung Quốc tiếp tục giảm, Mỹ có ca tử vong đầu tiên

Để giảm thiểu tác động kinh tế từ dịch COVID-19, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả tỉnh thành phân biệt các quận, huyện thành 3 mức độ: "nguy cơ cao", "nguy cơ trung bình" và "nguy cơ thấp" để lên kế hoạch hủy bỏ lệnh hạn chế đi lại, cho phép người dân trở lại làm việc.
Trong bài phát biểu đăng tải trên tạp chí Cầu Thị của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1.3, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết nước này cần phải có "tầm nhìn dài hạn" về sự bùng phát dịch bệnh và xử lý "lỗ hổng” trong luật pháp và cơ chế phản ứng đối với tình trạng khẩn cấp.

[VIDEO] Nhà máy Trung Quốc "dò dẫm" trở lại làm việc giữa dịch Covid-19

Ông Tập lưu ý Trung Quốc phải thiết lập một hệ thống dự trữ, cung cấp khẩn cấp những vật liệu quan trọng nhằm đảm bảo có sẵn để triển khai vào thời điểm quan trọng.
Đến nay, trên toàn thế giới, dịch COVID-19 lan đến khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 2.900 người tử vong và hơn 85.000 ca nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.