Dịch Covid-19: Thêm 13 người chết ở Philippines, Indonesia dự đoán số ca nhiễm đạt đỉnh

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2020 20:30 GMT+7

Bộ Y tế Philippines hôm nay 16.4 ghi nhận có thêm 13 ca Covid-19 tử vong và 207 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 362 và 5.660 ca, theo Reuters.

Cũng theo Bộ Y tế Philippines, trong ngày 16.4 có thêm 82 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục lên 435 người.
Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận 1 ca tử vong và 110 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lần lượt lên 84 và 5.182 ca, theo Reuters.
Ở Thái Lan, phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin thuộc Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 thông báo hôm nay có 3 người chết và 29 ca nhiễm mới, đẩy số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 46 và 2.672 ca. Tính đến nay có 1.593 ca hồi phục ở Thái Lan, theo Reuters.
Hiện nay, quốc gia ASEAN có số ca Covid-19 tử vong cao nhất là Indonesia, với 496 ca tử vong và 5.516 ca nhiễm. Chuyên gia y tế công và cố vấn cho lực lượng chuyên trách đối phó Covid-19 của Indonesia Wiku Adisasmito hôm nay cho hay: “Chúng tôi tin rằng đại dịch ở Indonesia sẽ bắt đầu đạt đỉnh vào đầu tháng 5 và kéo dài đến đầu tháng 6”. Ông cho biết thêm số ca nhiễm trong lúc dịch đạt đỉnh có thể tăng lên 95.000 và chạm tới con số 106.000 trước tháng 7, theo Reuters.

[VIDEO] "Nhát ma" để kêu gọi mọi người ở nhà ngăn dịch Covid-19

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế và thể thao Myanmar ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 85 ca. Số ca tử vong ở Myanmar tăng lên 4, kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận ở nước này từ ngày 23.3, theo Tân Hoa xã.
Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia sáng nay thông báo không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới trong khi có thêm 2 ca hồi phục, theo trang tin Fresh News. Tổng số ca nhiễm ở Campuchia hiện nay là 122, trong đó có 98 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.