Dịch Covid-19 tại Đông Nam Á: 4 nước có hơn 1.000 ca nhiễm

28/03/2020 22:45 GMT+7

Số ca bệnh Covid-19 tại nhiều nước Đông Nam Á đang tăng lên nhanh chóng trong ngày 28.3 và đã có 4 nước có số ca bệnh vượt mốc 1.000.

Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 109 bệnh nhân Covid-19 và 15 ca tử vong trong 24 giờ qua, tính đến 12 giờ ngày 28.3. Tính đến nay, số ca nhiễm tại Indonesia là 1.155 với 102 người tử vong, 59 người hồi phục, theo Reuters.
Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia cùng ngày cho biết số ca nhiễm đã tăng lên thành 2.320 người, trong đó 27 người tử vong, 320 người hồi phục, theo tờ Malay Mail.

Việc giữ khoảng cách phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 tại sở cảnh sát ở Bangkok, Thái Lan

Reuters

Malaysia là nước có nhiều ca nhiễm nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó, một số nước trong khu vực đã thông báo có ca bệnh là người tham dự sự kiện Hồi giáo tại Kuala Lumpur (Malaysia) hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3.
Tại Thái Lan, có 1.245 ca bệnh và 6 người tử vong, tính đến ngày 28.3. Chính phủ mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân tránh ra khỏi nhà. Các cơ sở kinh doanh và những hoạt động không quan trọng đều bị đóng cửa cho đến ngày 30.4.

[VIDEO] Lào xác nhận có hai ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, là người từ nước ngoài về

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 14 ca tử vong và 272 ca bệnh mới, mức tăng cao nhất trong một ngày từ khi dịch Covid-19 bùng phát.
Tính đến nay, có tổng cộng 1.075 người bị bệnh, 68 người tử vong và 35 người hồi phục tại Philippines.
Toàn bộ những nước nêu trên đều đã có số ca nhiễm vượt mốc 1.000 trong khi những nước còn lại của Đông Nam Á đều chưa qua mốc đó. Myanmar và Lào là 2 nước gần nhất ghi nhận bệnh nhân Covid-19 vào ngày 23 và 24.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.