Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc chỉ còn 1 chữ số

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2020 10:16 GMT+7

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng nay 12.3 thông báo trong ngày 11.3 có thêm 8 người mắc dịch COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc, đánh dấu lần đầu tiên số ca nhiễm mới/ngày trong tỉnh ở mức dưới 2 con số.

Số ca nhiễm mới nói trên đều xuất hiện ở tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, theo Reuters dẫn thông báo từ Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc. Ngoài Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục có thêm 7 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 trong ngày 11.3, trong đó có 6 ca "nhập khẩu" từ nước ngoài.
Tính tổng cộng, trong ngày 11.3, Trung Quốc đại lục có 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.793 và 11 ca tử vong, đẩy tổng số người chết lên 3.169, theo NHC. Tính đến ngày 10.3 đã có hơn 62.790 người hồi phục ở Trung Quốc đại lục.

[VIDEO] Toàn thế giới có hơn 125.000 ca nhiễm Covid-19, WHO chính thức tuyên bố đại dịch

Tuy số ca COVID-19 tử vong và số ca nhiễm mới ngày càng giảm ở Trung Quốc đại lục, Nhân Dân nhật báo cảnh báo trong bài xã luận hôm 11.3 rằng tình hình vẫn còn khó khăn và vẫn còn nguy cơ dịch lây lan.
Theo tờ South China Morning Post, giới chức thành phố Tiềm Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc, cách tâm dịch Vũ Hán khoảng 150 km hôm 11.3 đã áp dụng lại các biện pháp hạn chế đi lại và lưu thông trong thành phố sau khi chính sách nới lỏng có hiệu lực chỉ 30 phút. Chính quyền Tiềm Giang nói rằng thành phố sẽ tiếp tục việc kiểm soát nghiêm ngặt việc di chuyển của người dân để chiến thắng dịch COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.