Dịch Covid-19 'ngóc đầu' trở lại, California theo bước Texas, Florida buộc đóng cửa quán bar

29/06/2020 09:42 GMT+7

Các quán bar ở Los Angeles và 6 hạt khác của bang California bị buộc phải đóng cửa một lần nữa vào ngày 28.6, trong lúc nhiều nơi của Mỹ quay lại tình trạng phong tỏa nhằm ngăn chặn số ca Covid-19 trên đà gia tăng.

Số ca Covid-19 mới đang tăng tại hơn phân nửa số bang Mỹ, đạt mức cao kỷ lục sau nhiều tháng nỗ lực dập dịch không đồng đều giữa các tiểu bang và chính quyền đôi khi lại đưa ra các thông điệp mâu thuẫn nhau.
Cùng tình trạng với California còn có Texas và Florida, các bang một lần nữa phải ra lệnh cho những quán bar đóng cửa.
California, Texas và Florida là 3 bang có dân số đông đảo nhất của Mỹ.
“Do dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, California yêu cầu các quán bar đóng cửa tại địa phận các hạt Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin và Tulare”, theo AFP dẫn thông báo trên Twitter của Thống đốc Gavin Newsom.
Khoảng 13,5 triệu dân đang sống tại 7 hạt trên, chiếm khoảng 1/3 dân số của toàn California.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại nhiều bang ở Mỹ tăng kỷ lục khi người dân bắt đầu nghỉ hè

Nhóm tiểu bang đang bị dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất đang nằm ở miền nam và miền tây của Mỹ, nơi nhiều tiểu bang đã thúc đẩy mở cửa sớm nền kinh tế.
Tuy nhiên, các quán bar ở California chỉ được phép mở cửa trở lại từ ngày 12.6. Còn bar ở hạt Los Angeles, thành phố lớn thứ hai của Mỹ, đã mở cửa từ ngày 19.6.
Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất đã nâng số ca nhiễm tại Mỹ vượt ngưỡng 2,5 triệu người và số ca tử vong hơn 125.000.
“Tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, và cửa sổ (cơ hội dập dịch) đang khép lại”, theo Đài CNN dẫn lời cảnh báo của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Alex Azar hôm 28.6.

Trên 500.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Mỹ phải đóng cửa nhiều bãi biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.