Dịch Covid-19: Ngày nhiễm kỷ lục ở Mỹ, dự đoán số ca tử vong tăng cao

Văn Khoa
Văn Khoa
25/06/2020 08:22 GMT+7

Trong ngày 24.6, Mỹ ghi nhận thêm hơn 36.000 ca nhiễm Covid-19 , đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao nhất từ trước tới nay, vượt qua con số kỷ lục 34.203 được ghi nhận vào ngày 25.4, theo tờ The Washington Post .

Phần lớn số ca nhiễm Covid-19 mới xuất hiện ở các bang California, Texas, và Florida. Trong đó, California ghi nhận 7.149 ca nhiễm vào ngày 24.6, cũng là số ca nhiễm mới/ngày cao kỷ lục, theo Đài KRON-TV. Trước đó hai ngày, bang này ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày cao kỷ lục: 6.000 ca.
Hai bang Texas và Florida đều ghi nhận hơn 5.000 trong ngày 24.6 (theo giờ Mỹ). Hơn phân nửa số bang ở Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trong ngày 22.6, nhưng nỗ lực mở cửa kinh tế vẫn tiếp tục diễn ra, theo tờ The Guardian.

EU có thể không chào đón du khách Mỹ vì lo lây nhiễm Covid-19

Tính đến ngày 24.6, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 2,3 triệu ca, với hơn 121.000 ca tử vong. Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe thuộc Đại học Washington dự đoán đến tháng 10, số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ sẽ tăng lên hơn 180.000 ca, theo Reuters.
Kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12.2019, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có dịch. Tính đến 8 giờ sáng nay 25.6 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn gần 9,4 triệu ca, trong đó có 481.000 ca tử vong, theo Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Tổng thư ký Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24.6 dự đoán số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu sẽ chạm mức 10 triệu ca trong tuần tới. Ông cho hay trong tháng đầu dịch bùng phát, tổng số ca nhiễm chưa tới 10.000 ca. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.