Dịch COVID-19: Ngày nhiễm cao kỷ lục ở Thái Lan, Philippines có thêm ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
21/03/2020 15:38 GMT+7

Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận 89 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 trong hôm nay 21.3, đánh dấu ngày có số người nhiễm mới cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 411.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho hay số ca nhiễm COVID-19 mới có liên quan đến những ca nhiễm trước đó từ một trận đấu Muay Thái tại đấu trường Lumpini ở Bangkok, một khu phức hợp giải trí và sự kiện tôn giáo Ijtima Tabligh diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 27.2 - 1.3, theo Reuters.
Trong số ca nhiễm, có 366 người đang được điều trị và 44 người đã hồi phục. Cho đến nay, Thái Lan xác nhận có một ca COVID-19 tử vong.

[VIDEO] Singapore ghi nhận 2 ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm một ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 19. Ngoài ra còn có thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Philippines lên 262, theo Reuters.
Ngoài hai nước trên, ba quốc gia ASEAN khác có ca COVID-19 tử vong gồm Indonesia (32 người chết, 369 ca nhiễm), Malaysia (3, 1.030) và Singapore (2, 385).
Những nước ASEAN có ca nhiễm SARS-CoV-2 gây COVID-19 và chưa có ca tử vong gồm Việt Nam (91 ca), Campuchia (51)), Brunei (78). Hai nước ASEAN còn lại chưa xác nhận có ca nhiễm nào là Lào và Myanmar.
Ngoài ra, Bộ Y tế Đông Timor hôm nay xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên và trường hợp này vừa trở về từ nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.