Dịch Covid-19: Ngày kỷ lục buồn ở Nga, Tokyo nâng báo động lên mức cao nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
19/11/2020 18:33 GMT+7

Giới chức Nga hôm nay 19.11 ghi nhận thêm 463 ca Covid-19 tử vong, đánh dấu số người chết vì bệnh này ở Nga trong một ngày cao nhất từ trước tới nay và nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 34.850 ca.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số người chết vì bệnh này ở Nga trong ngày lập kỷ lục mới. Ngày 18.11, giới chức Nga ghi nhận có thêm 456 ca Covid-19 tử vong, vượt qua con số kỷ lục của ngày 17.11 là 442 ca, theo Reuters.
Cũng trong ngày 19.11, giới chức Nga ghi nhận 23.610 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm/ngày cao kỷ lục và nâng tổng số ca nhiễm lên 2.015.608 ca. Nga là quốc gia thứ 5 có số ca nhiễm Covid-19 cao, sau Mỹ (hơn 11,5 triệu ca), Ấn Độ (8,96 triệu), Brazil (5,9 triệu) và Pháp (2,1 triệu ca).
Ngoài Nga, Bộ Y tế Ba Lan hôm nay cũng ghi nhận số ca tử vong liên quan Covid-19/ngày cao kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, Bộ Y tế Ba Lan ghi nhận thêm 637 ca tử vong liên quan Covid-19, vượt con số kỷ lục 603 của ngày trước đó, theo Reuters. Bộ Y tế Ba Lan còn ghi nhận 23.973 ca nhiễm Covid-19 mới, tăng từ con số 19.883 của ngày 18.11.

[VIDEO] Vắc xin ngừa Covid-19 sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng? Chưa chắc

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản nâng báo động về Covid-19 lên mức cao nhất sau khi số ca nhiễm Covid-19/ngày ở thành phố tăng lên mức cao kỷ lục là 534 ca, theo Reuters. Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn nước này trong ngày cũng tăng cao kỷ lục với 2.259 ca.
Trước tình trạng này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay chính phủ sẽ thắt chặt các quy định về việc ăn uống ở bên ngoài, nhưng giới chức không thông báo tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ động thái nào nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân vì lo ngại sẽ tác động tới kinh tế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.