Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

17/06/2020 05:55 GMT+7

Phát ngôn viên chính quyền thành phố Bắc Kinh ( Trung Quốc ) Từ Hòa Kiến hôm qua 16.6 cảnh báo tình hình dịch Covid-19 tại thủ đô Trung Quốc đang “vô cùng nghiêm trọng”, với 27 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.

“Hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất là làm sao ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19”, theo Reuters dẫn lời ông Từ. Một số biện pháp đã được áp dụng, bao gồm phong tỏa nhiều khu dân cư, tạm ngưng hoạt động xe taxi và ô tô ngoại tỉnh, ngừng các tuyến xe buýt nối liền Bắc Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông. Thượng Hải cũng tổ chức cách ly 2 tuần đối với một số người đến từ thủ đô.
Trong khi đó, Indonesia hôm qua ghi nhận thêm 1.106 ca mới, 33 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 tại nước này lên 40.400, trong đó 2.231 ca tử vong.
Cùng ngày, quốc gia láng giềng Philippines cũng phát hiện thêm 364 trường hợp nhiễm mới trong vòng 24 giờ, có nghĩa đến nay đã có 26.781 ca mắc Covid-19 và 1.103 ca tử vong.
Bên cạnh đó, New Zealand lần đầu tiên xuất hiện ca Covid-19 sau 8 ngày tuyên bố “sạch bóng Covid-19”.
Tại Singapore, chính quyền nước này cho phép hành khách đến từ một số nước/vùng lãnh thổ, trong đó có VN, cách ly tại nơi ở, nhưng buộc phải trả tiền xét nghiệm Covid-19.
Trong khi đó, Cục Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) đã hủy bỏ quyền sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để điều trị Covid-19 trong tình huống khẩn cấp, vì không có lý do để tin rằng hydroxychloroquine và chloroquine mang lại tác dụng trong việc điều trị bệnh Covid-19 do SARS-CoV-2 gây ra. Đến ngày 16.6, số ca Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 8 triệu, với hơn 430.000 người tử vong, theo Reuters.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.