Dịch Covid-19 đáng báo động ở nhiều nơi

Văn Khoa
Văn Khoa
15/10/2020 18:34 GMT+7

Giới chức y tế Indonesia hôm nay 15.10 ghi nhận thêm 4.411 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 349.160, vượt qua Philippines và trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid -19 cao nhất ở Đông Nam Á.

Cùng ngày, giới chức y tế Indonesia ghi nhận thêm 112 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 12.268 ca, cao nhất ở Đông Nam Á, theo Reuters.
Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 2.261 ca nhiễm và 50 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca Covid-19 tử vong ở nước này lần lượt lên 348.698 và 6.497 ca, chỉ đứng sau Indonesia.
Số ca nhiễm Covid-19 cũng đang tăng ở Nga, với thêm 13.754 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 1.354.163. Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm 286 ca tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 23.491 ca. Số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục trước đó ở Nga là 244 ca, được ghi nhận hôm 13.10.

[VIDEO] Châu Âu "run rẩy" trước đợt sóng Covid-19 mới, số ca mỗi ngày gấp đôi Mỹ

Ngoài ra, Croatia và Slovenia hôm nay đều ghi nhận số ca nhiễm Covid-19/ngày cao kỷ lục. Cụ thể, Croatia ghi nhận thêm 793 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 22.534, với 344 ca tử vong, còn Slovenia ghi nhận thêm 745 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.683 ca, với 176 ca tử vong, theo Reuters.
Hiện nay, mỗi ngày ở châu Âu có thêm khoảng 100.000 ca nhiễm mới và châu lục này gần đây ghi nhận số ca nhiễm hằng tuần cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, với khoảng 700.000 ca.
Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng trở lại, giám đốc Tổ chức Y tế thế giới phụ trách châu Âu Hans Kluge hôm nay kêu gọi chính phủ các nước tăng tốc kiểm soát làn sóng Covid-19 thứ 2. Ông Kluge nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn Covid-19 có thể cứu sống hàng trăm ngàn người ở châu Âu trước tháng 2.2021, theo Reuters. 

Chiều 15.10, phát hiện 2 người trở về từ Mỹ mắc Covid-19, Việt Nam có 1.124 bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.