Dịch Covid-19 đã lấy đi hơn 100.000 sinh mạng người Mỹ

28/05/2020 07:41 GMT+7

Theo cơ sở dữ liệu về Covid-19 của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì Covid -19 ở Mỹ đã vượt qua con số 100.000 ca.

Đến ngày 27.5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 1.698.580 ca nhiễm, 100.276 ca tử vong vì Covid-19. Số ca hồi phục là 391.508, theo Đại học Johns Hopkins.
Với hơn 100.000 ca tử vong vì Covid-19, Mỹ chiếm 28% số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới.
Theo tờ The New York Times, Mỹ trung bình ghi nhận 1.100 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày trong 3 tháng qua, mặc dù thực tế là tỷ lệ tử vong lên tới đỉnh điểm là 3.000 người tử vong mỗi ngày vào giữa tháng 4 và một lần nữa vào đầu tháng 5 trước khi giảm xuống khoảng 500 ca tử vong/ngày kể từ ngày 27.5.
Tâm dịch Covid-19 ở Mỹ là bang New York, nơi đến nay ghi nhận tổng cộng khoảng 204.000 ca nhiễm và gần 29.500 ca tử vong vì Covid-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Đại dịch Covid-19 khiến hơn 100.000 người tử vong tại Mỹ

Tuy nhiên theo tờ The New York Times và một số tờ báo khác, số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ thực sự được cho là cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức, vì nhiều người tử vong bên ngoài bệnh viện hoặc tử vong do bệnh tật khác trong khi cơ thể đang phải chống chọi với Covid-19.
Mặc dù chưa có phương pháp điều trị chống Covid-19 nào đáng tin cậy song theo truyền thông Úc, các thử nghiệm trên người về một loại vắc xin tiềm năng đã bắt đầu ở Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.