Dịch Covid-19: Anh vượt Ý, đứng đầu châu Âu về số ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2020 23:23 GMT+7

Văn phòng Thống kê Anh (ONS) ngày 5.5 công bố số liệu mới cho thấy số ca Covid-19 tử vong tăng lên 32.313 ca, vượt qua Ý, trở thành quốc gia có số người chết vì Covid -19 cao nhất châu Âu.

ONS công bố số ca Covid-19 tử vong nói trên sau khi bổ sung 7.000 ca tử vong trong tuần, tính đến ngày 24.4, theo Reuters. Con số tử vong dựa trên báo cáo chứng tử, trong đó có những ca nghi nhiễm.
Các chính trị gia đối lập cho rằng số ca tử vong tăng cao cho thấy chính phủ ứng phó quá chậm nên không thể cung cấp đồ bảo hộ cho các bệnh viện và tiến hành xét nghiệm hàng loạt.
Phản ứng về con số do ONS công bố, một phát ngôn viên của chính phủ Anh nhắc lại phát biểu gần đây của Thủ tướng Boris Johnson rằng Anh đã qua đỉnh dịch, nhưng vẫn còn “trong giai đoạn nguy hiểm”, theo Reuters. Tính đến tối 5.5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm ở Anh tăng lên 191.800 ca, đứng thứ tư trên thế giới, sau Mỹ (hơn 1,18 triệu ca), Tây Ban Nha (218.000 ca) và Ý (211.938 ca), theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Qua mặt Ý, Anh là nước châu Âu có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất

Tuy nhiên, với số ca tử vong hơn 32.000 ca, Anh vượt qua Ý, trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 lớn nhất ở châu Âu và đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ (hơn 69.000 ca). Tính đến tối 5.5 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong ở Ý là hơn 28.800 ca. Đứng sau Ý về số ca tử vong là Tây Ban Nha, với hơn 25.400 ca, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.