Đi mò cua, vớt được máy bay Mỹ

25/10/2013 03:15 GMT+7

Trong khi mò cua trên sông Dương Tử, 4 ngư dân ở Trung Quốc tình cờ tìm thấy xác chiếc máy bay ném bom của Mỹ từ thời Thế chiến 2.

Họ lập tức báo cho chính quyền và sau 2 ngày trục vớt, bộ bánh, động cơ và thân máy bay đã được đưa lên bờ.

BBC dẫn lời chuyên gia Mỹ Patrick Lucas khẳng định đây là máy bay B-25 thuộc phi đội Hổ bay, một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ đào tạo phi công Trung Quốc để chống quân Nhật trong thế chiến.

Trên thân máy bay còn hiện rõ dòng chữ 'Hàng không Bắc Mỹ' cùng một tấm biển ghi ngày sản xuất 15.2.1943.

Theo lệnh của Tổng thống Mỹ thời đó là Franklin Roosevelt, phi đội Hổ bay đến hoạt động tại Trung Quốc và Myanmar từ năm 1941. Đến giai đoạn cuối của cuộc chiến, họ trở thành đơn vị trực tiếp chiến đấu với hơn 700 máy bay.

Danh Toại

>> Cho thuê tàu ngầm tìm xác máy bay
>> Pakistan trả xác máy bay cho Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.