Đi bước trước, cá cược lớn

19/05/2021 11:45 GMT+7

EU trên thực tế đã chủ động đi bước trước trong tiến trình thương thảo nhằm giải quyết xung khắc thương mại bắt đầu từ thời cựu Tổng thống Donald Trump .

Với quyết định ngừng thực hiện dự định tăng gấp đôi mức thuế quan (từ 25% lên 50%) đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Mỹ mà không yêu cầu cụ thể phía Mỹ phải đáp ứng điều kiện gì, EU trên thực tế đã chủ động đi bước trước trong tiến trình thương thảo nhằm giải quyết xung khắc thương mại bắt đầu từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Joe Biden sau khi nhậm chức đã thỏa thuận với EU để tiến hành đàm phán, nhưng đến nay chưa chính thức bắt đầu. Dù vậy, phía EU vẫn chủ động có động thái nói trên, có vẻ là thể hiện thiện chí hòa giải nhưng thực chất lại là nhượng bộ trước rất đáng kể.
Mục đích của EU là tranh thủ và khích lệ Mỹ tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho cuộc xung đột thương mại này thông qua đàm phán. EU chủ ý giúp ông Biden bớt khó xử về đối nội khi thúc đẩy quan hệ hợp tác với EU và giải quyết cuộc xung khắc thương mại giữa hai bên theo cách riêng chứ không như người tiền nhiệm. Nhiều khả năng EU đã nhận được thông điệp hay tín hiệu từ Mỹ với hàm ý Mỹ cũng sẽ không để cho EU bị thua thiệt trong đàm phán. Thêm vào đó, EU cũng có nhận thức rằng với chính quyền Biden thì EU có thể liên thủ để cùng đối phó Trung Quốc và Nga.
Dù vậy, việc đi bước trước này vẫn là một quả tù mù đối với EU và một vụ cá cược lớn mà EU có thể thắng hoặc không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.