Đến lượt Triều Tiên làm chủ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
06/09/2018 09:00 GMT+7

Hôm qua, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong dẫn đầu phái đoàn sang CHDCND Triều Tiên để thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cùng ngày, Hãng thông tấn KCNA đưa tin Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko sẽ thăm chính thức Bình Nhưỡng và dự lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên vào ngày 9.9. Buổi lễ cũng sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư.
Cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga đều cử đến Triều Tiên lần này những nhân vật then chốt. Nếu ông Chung là đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in thì ông Lật được xem là người có vị trí thứ 3 trong Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo giới phân tích, các nước đều muốn nhân dịp này thể hiện thiện chí với Triều Tiên, đồng thời bắt tay gỡ rối vấn đề hạt nhân trên bán đảo, giữa lúc quá trình đàm phán đang rơi vào thế bế tắc.
Sau những chuyến công du ngoại giao bất ngờ của giới chức cấp cao Triều Tiên thời gian qua, lần làm chủ nhà đón các vị khách quan trọng này được đánh giá là một bước tiến nữa của chính quyền Bình Nhưỡng trong tiến trình mở cửa với thế giới bên ngoài. Không những thế, nếu các cuộc gặp thu được kết quả tốt thì Triều Tiên nhiều khả năng còn có thêm “đồng minh” trong ván cờ cân não với Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.