Đến lượt Iran bắt tàu cá Ả Rập Xê Út

09/01/2013 12:54 GMT+7

(TNO) Hãng tin Fars của Iran ngày 9.1 đưa tin lực lượng tuần duyên của nước này đã bắt giữ hai tàu cá của Ả Rập Xê Út sau khi các tàu này bị cáo buộc đi vào vùng biển của Iran.

Bản tin của Fars dẫn lời một chỉ huy lực lượng tuần duyên ở cảng Bushehr, miền nam Iran, cho biết lực lượng của ông đã bắt giữ toàn bộ 10 người đi trên hai tàu, tất cả đều là công dân Ấn Độ.

Fars cũng cho biết, Iran đã phóng thích một tàu cá khác của Ả Rập Xê Út cùng bốn thuyền viên sau khi bắt giữ chiếc tàu này cùng thủy thủ đoàn hồi tuần qua.

Trước đó, vào hôm 3.1, lực lượng tuần duyên của Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 21 người Iran trên hai tàu cá với lý do tương tự.

Trùng Quang

>> Xuất thiết bị khử mặn sang Ả Rập Xê Út
>> Xuất thiết bị khử mặn nặng 4.200 tấn sang Ả Rập Xê Út
>> Ả Rập Xê Út bắt 21 người Iran
>> Kết án tử hình 5 người Bangladesh giết nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út
>> Mỹ bán 25 máy bay quân sự cho Ả Rập Xê Út
>> Tổng thống Sudan phẫu thuật thành công ở Ả Rập Xê Út
>> Kẻ thù hàng đầu của Al Qaeda lên làm Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út
>> Ả Rập Xê Út cấm đàn ông bán... nội y nữ
>> Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ máy bay Israel tấn công Iran
>> Công chúa Ả Rập Xê Út muốn tị nạn ở Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.