Đề xuất nội tệ trong Tiểu vùng Mê Kông

Minh Quang
Minh Quang
12/06/2018 18:01 GMT+7

Chính phủ các nước nên chấp nhận đồng tiền của nhau nhằm tạo điều kiện cho hoạt động biên mậu

Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông (ACMECS) Sanan Angubolkul cho biết tổ chức này sẽ đề xuất sử dụng nội tệ trong biên mậu Tiểu vùng Mê Kông trong cuộc họp cấp cao về Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS diễn ra vào cuối tuần này ở Thái Lan.
Hiện các quốc gia Tiểu vùng Mê Kông gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan đang tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là thương mại. Tuy nhiên, ông Sanan nhận định việc chuyển đổi ngoại tệ hiện nay gây nhiều tốn kém cho doanh nghiệp, chính phủ các nước nên chấp nhận đồng tiền của nhau nhằm tạo điều kiện cho hoạt động biên mậu.
Ông cũng kêu gọi thành lập trung tâm kiểm soát một cửa ở cửa khẩu để giao thương trong khu vực diễn ra nhanh chóng và thông suốt hơn. Thực tế, hàng hóa thông quan thường bị hư hỏng, đặc biệt là thực phẩm, do phải trải qua quá nhiều thủ tục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.