Đề nghị án chung thân với cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

22/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 21.10, cơ quan công tố đã đề nghị mức án cao nhất có thể dành cho 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ trong phiên tòa do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Campuchia.

Theo đó, “Anh Hai” Nuon Chea (87 tuổi) và cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan (82 tuổi) bị đề nghị mức án chung thân vì vai trò lãnh đạo trong các tội ác khiến gần 2 triệu người thiệt mạng vào cuối thập niên 1970.

Hãng AFP dẫn lời của công tố viên Chea Leang phát biểu mức án chung thân là đích đáng với tội lỗi của 2 bị cáo (Campuchia không có án tử hình).

Cùng bị đưa ra xét xử với Nuon Chea và Khieu Samphan trong phiên tòa khai mạc vào năm 2011 còn có cựu Ngoại trưởng của Khmer Đỏ Ieng Sary và cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Ieng Thirith. Tuy nhiên, Ieng Sary đã chết hồi tháng 3, còn Ieng Thirith được phóng thích vào năm ngoái vì bệnh mất trí nhớ.

Dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào năm 2014.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Campuchia sắp khép lại phiên xử tội ác chiến tranh Khmer Đỏ
>> Nạn nhân Khmer Đỏ kiện chính trị gia
>> Cấm phủ nhận tội ác Khmer Đỏ
>> Campuchia thông qua luật cấm phủ nhận tội ác thời Khmer Đỏ
>> Nạn nhân Khmer Đỏ phẫn nộ vì lời vu cáo Việt Nam
>> Chóp bu Khmer Đỏ bày tỏ hối hận
>> Khánh thành đền tưởng niệm 500 người dân bị Khmer đỏ sát hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.