Dạy gái bán hoa phát hiện tiền giả

09/10/2013 03:00 GMT+7

Các cô gái làng chơi Ấn Độ tại một trong những khu đèn đỏ lớn nhất châu Á đang được huấn luyện cách nhận biết tiền giả để đề phòng khách mua vui lừa gạt.

Mại dâm bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ nên khoảng 3 triệu gái “bán hoa” ở nước này không thể trình báo cảnh sát một khi bị trả “thù lao” bằng tiền giả.

Vì vậy, một nhóm vận động mang tên Ủy ban Phụ nữ bất khuất vừa khởi động một chương trình huấn luyện tại khu đèn đỏ Sonagachi ở Kolkata, nơi có khoảng 8.000 gái mại dâm hành nghề, theo AFP ngày 8.10.

“Đa số các cô này chỉ phát hiện bị lừa khi đi gửi tiền ở ngân hàng”, bà Smarajit Jena, cố vấn của ủy ban, cho biết. Khóa huấn luyện đặc biệt này diễn ra trong thời điểm lễ hội Durga Puja, bắt đầu vào ngày 8.10 hằng năm và kéo dài cả tháng. Đây được xem là một trong những mùa làm ăn béo bở nhất của các cô gái “bán hoa” Ấn Độ.

Trùng Quang

>> Cán bộ ngân hàng buôn tiền giả lãnh án 10 năm tù
>> Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng kinh doanh tiền giả
>> Vận chuyển gần 200 triệu đồng tiền giả
>> Lượng tiền giả giảm 42,83%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.