Đấu giá xe hơi đắt nhất thế giới

Khánh An
Khánh An
02/07/2018 09:00 GMT+7

Chiếc siêu xe thể thao của Hãng Ferrari đời 1962 sắp được nhà đấu giá RM Sotheby’s đưa ra sàn đấu giá nhân Tuần lễ xe hơi Monterey tại California (Mỹ) vào tháng 8.

Theo Fox News, chiếc Ferrari 250 GTO màu đỏ (ảnh) được kỳ vọng đạt tới hơn 45 triệu USD (1.033 tỉ đồng) và trở thành chiếc xe hơi đắt nhất thế giới. Trước đó, một chiếc 250 GTO khác được bán với giá 38,1 triệu USD vào năm 2014. Hãng Ferrari chỉ chế tạo 36 chiếc 250 GTO từ năm 1962 - 1964, với giá khi đó là 18.500 USD.
Chiếc xe sắp lên sàn thuộc sở hữu của nhà sưu tập tư nhân Greg Whitten và đã được trưng bày tại nhiều sự kiện xe cổ. Đây là chiếc 250 GTO thứ ba được đưa ra đấu giá từ năm 2000 đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.