Đấu giá thư của Hoàng hậu Pháp

29/03/2010 01:02 GMT+7

Những bức thư của Hoàng hậu Josephine, người vợ đầu tiên của Hoàng đế Napoleon Bonaparte (1769-1821), đã thu về một số tiền lớn trong buổi đấu giá hôm 27.3 tại thành phố Fontainebleau (Pháp).

Theo AFP, 50 bức thư cùng 400 tài liệu về Cách mạng Pháp 1789 và triều đại của Napoleon đã mang về 700.000 euro (17,9 tỉ đồng), cao hơn dự đoán rất nhiều. Trong đó, những bức thư của Hoàng hậu Josephine gửi cho thiên tài quân sự nước Pháp và nhiều người khác nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người mua từ Anh, Đức, Mỹ, Nga và Thụy Sĩ.

Món đồ được trả cao nhất là bức thư Josephine gửi cho con trai (con riêng với người chồng trước) để bày tỏ sự thất vọng và hoang mang khi Napoleon thoái vị vào ngày 6.4.1814, với giá gần 87.000 euro (2,2 tỉ đồng VN). Josephine kết hôn với Napoleon vào năm 1796, nhưng vì bà không thể sinh con cho ông nên họ ly hôn vào năm 1810. Năm 1814, bà qua đời, khoảng 8 tuần sau khi Hoàng đế Napoleon thoái vị.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.