Đấu giá kim cương quý của vua Pháp

19/10/2017 10:56 GMT+7

Hôm qua, nhà đấu giá Christie’s (Anh) thông báo viên kim cương Le Grand Mazarin sẽ được mang ra chào bán lần đầu tiên sau 130 năm tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 14.11.

Viên kim cương màu hồng nhạt 19,07 carat (ảnh) có nguồn gốc từ Ấn Độ và đặt theo tên của người sở hữu đầu tiên, hồng y Mazarin (1602 - 1661).
Theo AFP, ông là tể tướng của Pháp dười thời các hoàng đế Louis XIII và Louis XIV, đồng thời là một nhà sưu tập kỳ trân dị bảo nổi tiếng. Viên kim cương được trao cho hoàng đế Louis XIV khi hồng y Mazarin qua đời vào năm 1661, từ đó được gắn trên vương miện của ít nhất 7 vị vua Pháp.
Hãng Christie’s dự kiến mức giá cho viên đá quý này từ 6 - 9 triệu USD (khoảng 136 - 204 tỉ đồng).

tin liên quan

Viên kim cương giá 53 triệu USD
Reuters ngày 27.9 đưa tin viên kim cương lớn thứ hai thế giới Lesedi La Rona đã được bán với giá 53 triệu USD. Người mua là Chủ tịch Laurence Graff của Hãng kim hoàn Graff Diamonds tại Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.