Đập Tam Hiệp hiện ra sao sau khi đón dòng lũ kỷ lục?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2020 11:52 GMT+7

Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 24.8 thông báo mực nước ở thượng nguồn sông Trường Giang giảm dưới mức cảnh báo và lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp giảm xuống còn 35.000 m 3 /giây, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng 20.8 (giờ Bắc Kinh), hồ chứa đập Tam Hiệp hứng dòng nước lũ đổ vào với lưu lượng 75.000 m3/giây, cao nhất kể từ khi hồ này bắt đầu chứa nước vào năm 2003. Nhằm giảm áp lực đối với hồ chứa, đập Tam Hiệp đã mở tới 11 cổng xả lũ, với lưu lượng nước xả ra là 49.400 m3/giây, theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN).
Đến 8 giờ sáng 22.8, mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 167,65 m, mức cao nhất kể từ khi đập được xây, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Đến tối cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp bắt đầu giảm. Mực nước an toàn ở hồ chứa đập Tam Hiệp là 145 m và đập này được thiết kế có thể chịu đựng mực nước cao tới 175 m.

Trang tin Trung Quốc công bố đoạn phim mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ

Thượng nguồn sông Trường Giang hứng đợt lũ thứ 5 vào ngày 17.8, chỉ 3 ngày sau khi hứng đợt lũ thứ 4. Đợt lũ thứ 5 đã khiến thành phố Trùng Khánh, ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, bị ngập nặng và phải kích hoạt hệ thống ứng phó lũ ở mức cao nhất. Lũ đã khiến 251.000 người ở Trùng Khánh sơ tán và gây ngập 23.700 cửa hàng, nhưng không gây tử vong, theo Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Trùng Khánh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.