Đảo Síp điều tra lại danh sách “mua” quốc tịch

Khánh An
Khánh An
29/08/2020 08:45 GMT+7

Giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung vào các quốc tịch được cấp sau khi những tiêu chuẩn được sửa đổi vào tháng 5.2018.

Tờ Cyprus Mail ngày 28.8 đưa tin Cơ quan Kiểm toán Cộng hòa Cyprus (Đảo Síp) thông báo tiến hành điều tra chương trình đầu tư đổi quốc tịch, sau khi truyền thông cáo buộc hộ chiếu của nước này được cấp cho những cá nhân đáng ngờ.
Cơ quan kiểm toán ra thông cáo cho hay giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung vào các quốc tịch được cấp sau khi những tiêu chuẩn được sửa đổi vào tháng 5.2018. Thông cáo nêu rõ việc điều tra sẽ không loại trừ những giai đoạn khác, tùy thuộc vào kết quả.
Hiện cơ quan kiểm toán chưa đưa ra thời hạn nhưng cho hay sẽ ưu tiên điều tra các nghi vấn này.

Đổi đầu tư lấy quốc tịch - đâu là những "điểm đến" nổi tiếng?

Trước đó, Đài Al Jazeera đăng phóng sự điều tra cho rằng đảo Síp cấp thị thực cho nhiều cá nhân đáng ngờ từ nhiều nước khác nhau, trong đó có tên đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc của Việt Nam. Chính phủ đảo Síp bác bỏ các thông tin liên quan.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.