Đảo Reunion mong chờ bão mang thêm mảnh vỡ máy bay đến

04/08/2015 15:42 GMT+7

(TNO) Các nhà khí tượng tại đảo Reunion, nơi mảnh vỡ máy bay nghi của chiếc MH370 được tìm thấy, dự đoán hòn đảo này sắp đón các trận bão lớn, làm dấy lên hy vọng sẽ có thêm nhiều mảnh vỡ trôi dạt vào.

(TNO) Các nhà khí tượng tại đảo Reunion, nơi mảnh vỡ máy bay nghi của chiếc MH370 được tìm thấy, dự đoán hòn đảo này sắp đón các trận bão lớn, làm dấy lên hy vọng sẽ có thêm nhiều mảnh vỡ trôi dạt vào.

>> Mảnh vỡ Boeing 777 xuất hiện trên đảo Reunion từ 3 tháng trước
>> Malaysia: Mảnh vỡ nghi của MH370 là thuộc máy bay Boeing 777

Người dân đổ xô ra bờ biển tìm kiếm mảnh vỡ máy bay tại bãi biển đảo Reunion - Ảnh: Reuters

Vào ngày 3.8, gió giật tràn về Reunion, tạo ra những ngọn sóng cao tại vùng bờ biển hòn đảo thuộc Pháp này. Những cơn gió với vận tốc lhơn 56 km/giờ thổi vào từ phía đông, cũng là hướng gió được cho đã đẩy mảnh vỡ máy bay Boeing 777 trôi vào bờ biển Reunion ngày 29.7, hãng tin NBC (Mỹ) cho biết.

Ông Frank Giannasca, chuyên gia khí tượng thuộc kênh truyền hình The Weather Channel (Mỹ), dự báo sẽ có mưa và gió giật trong vài ngày tới tại đảo Reunion, và điều này sẽ “đẩy đồ vật trôi dạt trên mặt biển” vào bờ.

Đã có hàng trăm đồ vật từ đại dương dạt vào và được tìm thấy ở bờ biển đảo Reunion, gồm các mảnh kim loại, vỏ xe và chai lọ, phần lớn đến từ các con tàu chở hàng, NBC cho hay. Dù vậy, điều này cũng gây khó cho nhà chức trách khi họ phải tìm manh mối của chiếc máy bay mất tích từ đống đồ thải này.

Chiếc máy bay Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã mất tích sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) để đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào sáng 8.3.2014. Dựa vào tín hiệu liên lạc vệ tinh, các nhà điều tra cho rằng chiếc máy bay đã đổi hướng và rơi tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Hiện một đội tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu vẫn đang dò tìm xác máy bay tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.