Đánh đòn con trẻ ở Scotland trở thành tội hình sự

04/10/2019 14:00 GMT+7

Các nghị sĩ Scotland thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm cha mẹ và người chăm sóc đánh đòn con trẻ.

AFP đưa tin với 84 phiếu thuận và 29 phiếu chống, quốc hội Scotland đã thông qua dự luật bảo vệ trẻ em. Theo đó, những bậc cha mẹ đánh đòn con trẻ sẽ trở thành tội phạm hình sự. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phê chuẩn.
Động thái trên là nhằm giúp trẻ em có được sự bảo vệ từ luật pháp tương tự như người lớn.
Lâu nay, cha mẹ ở Scotland có thể sử dụng vũ lực “hợp lý” để kỷ luật trẻ.
Scotland là vùng đầu tiên của Vương quốc Liên hiệp Anh thông qua dự luật cấm đánh đòn trẻ.

[VIDEO] Pháp thông qua luật cấm bố mẹ "thương cho roi cho vọt"

“Bạo lực không bao giờ được chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hình phạt về thể xác không có chỗ đứng ở Scotland trong thế kỷ 21. Bằng chứng quốc tế cho thấy việc đánh đòn có thể gây tác động nghiêm trọng đến trẻ em và nó không hiệu quả”, nghị sĩ John Finnie, người đưa ra luật trên, nhấn mạnh.
Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm đánh đòn con trẻ và hiện có hơn 50 quốc gia đã có động thái tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.