Đánh bom tại điểm đăng ký bầu cử Afghanistan, 57 người chết

Ngọc Mai
Ngọc Mai
22/04/2018 21:25 GMT+7

Vụ tấn công xảy ra bên ngoài điểm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 22.4 làm ít nhất 57 người thiệt mạng và 119 người bị thương.

Theo Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danesh, kẻ tấn công mặc áo cài bom đi bộ tiếp cận trung tâm, nơi giới chức địa phương đang phát thẻ cho những người đến đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 10.
Nạn nhân gồm cả phụ nữ và trẻ em. Bộ Y tế Afghanistan cho hay ít nhất 57 người đã thiệt mạng và 119 người bị thương.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul kể từ đầu năm Reuters
Vụ tấn công diễn ra khi nhiều người tập trung tại điểm đăng ký bầu cử Reuters

Cũng trong ngày 22.4, một vụ đánh bom khác xảy ra gần điểm đăng ký bầu cử ở thành phố Pul-i Khumri, miền bắc Afghanistan làm 6 người trong một gia đình thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.