Đánh bom ở Bangkok: Chưa phát hiện người Việt thương vong

18/08/2015 08:40 GMT+7

(TNO) Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đến 1 giờ 30 phút sáng 18.8, Đại sứ quán đã liên hệ trực tiếp được với tổng cộng 12 bệnh viện có điều trị người bị thương trong vụ nổ bom tối 17.8 gần đền Erawan, quận Pathum Wan, Bangkok.

(TNO) Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đến 1 giờ 30 phút sáng 18.8, Đại sứ quán đã liên hệ trực tiếp được với tổng cộng 12 bệnh viện có điều trị người bị thương trong vụ nổ bom tối 17.8 gần đền Erawan, quận Pathum Wan, Bangkok.

Chưa phát hiện người việt thương vong
Xe cộ cháy đen, ngã đổ sau vụ đánh bom trước đến Erawan ở trung tâm Bangkok - Ảnh: Lam Yên
Ngoài 3 bệnh viện có nhiều người nhập viện nhất mà cán bộ ĐSQ đã đến tận nơi ngay tối 17.8 như đã thông báo, tình hình tại các bệnh viện khác như sau:
Bệnh viện RACHAWITHI: đang điều trị 9 người, trong đó 6 người Trung Quốc, 3 người Thái.
Bệnh viên HUA CHIAO: đang điều trị một số người quốc tịch Indonesia, Malaysia, Singapore, không có người Việt Nam.
Bệnh viện LERDSIN: đang điều trị một số người, đều mang quốc tịch Thái Lan.
Bệnh viện PHYATHAI 1: đang điều trị 2 người quốc tịch Trung Quốc.
Bệnh viện BANGKOK CHRISTIAN: những người đang điều trị đều mang quốc tịch Thái Lan.
Bệnh viện St. LOUIS: đang điều trị 1 người Thái.
Bệnh viện PRARAM 9: đang điều trị một số người, đều mang quốc tịch Thái Lan.
Bệnh viện MAHESAK: đang điều trị 1 người Thái.
Bệnh viện KHUOI NAM THAY: đang điều trị một số người, trong đó không người nào có quốc tịch Việt Nam.
Như vậy bước đầu có thể xác định chưa có người Việt nào thương vong trong vụ đánh bom tối 17.8 ở Bangkok, tính đến rạng sáng 18.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.