Đánh bom, nổ lựu đạn tại Philippines, 6 người chết

01/01/2014 14:02 GMT+7

(TNO) Một vụ đánh bom khiến 6 người chết và một trái lựu đạn phát nổ làm bị thương 5 người khác trong các buổi lễ đón mừng năm mới tại Philippines.

(TNO) Một vụ đánh bom khiến 6 người chết và một trái lựu đạn phát nổ làm bị thương 5 người khác trong các buổi lễ đón mừng năm mới tại Philippines, theo thông báo của nhà chức trách ngày 1.1.2014.

Một quả bom được cho là thuộc loại tự chế đã cướp đi sinh mạng của 6 người tại thị trấn Sumisip thuộc đảo Basilan 2 giờ trước đêm giao thừa, cảnh sát Philippines cho biết.

Basilan là cứ địa của Abu Sayyaf, một nhóm khủng bố Philippines có liên hệ với al-Qaeda từng tiến hành những vụ khủng bố tồi tệ nhất tại đảo quốc này, theo AFP.

Cảnh sát Philippines cho biết vụ nổ diễn ra tại một buổi tiệc ở nhà anh Manuel Cisneros, một dân quân tình nguyện của chính phủ.

Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ động cơ của vụ đánh bom.

Cũng trong ngày 31.12.2013, đã có 5 thường dân bị thương sau khi các tay súng chạy xe gắn máy quăng một quả lựu đạn ngay trước cửa một nhà thờ ở thị trấn Carmen trên đảo Mindanao.

Chính quyền địa phương cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Uy

>> Philippines cho phép gọi điện thoại trên máy bay
>> Tổng thống Philippines bác đơn xin từ chức của bộ trưởng
>> Bộ trưởng Philippines xin từ chức vì 'thất hứa với dân
>> Philippines cấm đội nón vào trung tâm mua sắm
>> Philippines: Một thị trưởng bị bắn chết ngay tại sân bay  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.