Đánh bom kép tại Li Băng, ít nhất 27 người thiệt mạng

23/08/2013 22:20 GMT+7

(TNO) Ít nhất 27 người thiệt mạng và 352 người bị thương do vụ đánh bom kép ngày 23.8 tại thành phố Tripoli, miền bắc Li Băng.

(TNO) Ít nhất 27 người thiệt mạng và 352 người bị thương do vụ đánh bom kép ngày 23.8 tại thành phố Tripoli, miền bắc Li Băng, AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Ali Hassan Khalil cho biết.

Tuy nhiên, con số thương vong có thể còn tăng vì cảnh sát và các nhóm cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Vụ nổ thứ nhất xảy ra ở trung tâm Tripoli và gần nhà của Thủ tướng Li Băng vừa mãn nhiệm Najib Mikati. Ông Mikati không bị ảnh hưởng gì vì không có mặt tại thành phố này.

Vụ nổ thứ hai ở gần bến cảng của Tripoli và gần nhà của cựu quan chức ngành an ninh Achraf Rifi.

Ngoài ra, cả hai nơi bị tấn công đều gần một đền thờ Hồi giáo.

Đánh bom kép tại Li Băng, ít nhất 27 người thiệt mạng
Hai vụ nổ liên tiếp đã gây thương vong và thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Tripoli, Li Băng - Ảnh: Reuters

Hình ảnh do các kênh truyền hình địa phương phát lại tại hiện trường 2 vụ nổ cho thấy nhiều nạn nhân bị thương đang được cứu khỏi các đống đổ nát, nhiều xe hơi bốc cháy và bề mặt nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng. Từ xa nhìn lại có thể thấy một cột khói đen bốc cao.

Thời gian qua, thành phố Tripoli thường xảy ra đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo Sunni, vốn ủng hộ phe nổi dậy Syria với các nhóm Hồi giáo Alawis, vốn ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đợt đánh bom kép diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau vụ đánh bom tại khu ngoại ô Roueiss phía nam thủ đô Beirut làm 27 người thiệt mạng.

Lan Chi

>> Đánh bom nghiêm trọng tại Li Băng
>> Đánh bom liên tiếp ở miền nam Thái Lan
>> Tổng thống Bashar al-Assad: “Mô hình Libya” sẽ không lập lại ở Syria
>> Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi để chấm dứt xung đột tại Syria
>> Phe nổi dậy Syria bị tố sử dụng chất độc sarin
>> Mỹ hoãn vũ trang cho phe nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.