Đánh bom kép nhà thờ ở miền nam Philippines, ít nhất 19 người chết

27/01/2019 13:13 GMT+7

Ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép nhắm vào nhà thờ Thiên chúa giáo Jolo ở tỉnh Sulu thuộc Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao, miền nam Philippines ngày 27.1.

Phát ngôn viên quân đội Philippines Edgard Arevalo cho biết có ít nhất 21 người thiệt mạng và 71 người bị thương, bao gồm thường dân và binh sĩ, theo Reuters.
Vụ nổ thứ nhất xảy ra bên ngoài thánh đường Jolo, trong lúc giáo dân đang làm lễ. Quả bom thứ hai phát nổ ngay sau khi lực lượng quân đội và xe cấp cứu có mặt tại hiện trường.
Lực lượng quân đội có mặt hiện trường ngay sau quả bom đầu tiên phát nổ Ảnh chụp màn hình Twitter
Với dân số đa phần theo Hồi giáo, Mindanao còn là nơi tập trung của nhóm khủng bố Abu Sayyaf.
Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom và quân đội Philippines lâu nay nỗ lực quét sạch các phần tử Abu Sayyaf.
Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã ra chỉ thị điều động các binh sĩ bảo vệ tất cả những nơi công cộng và tín ngưỡng, đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố ở Mindanao.
Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Oscar Albayalde cho rằng Abu Sayyaf có dính líu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể đứng sau vụ đánh bom kép này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.