Đánh bom kép gần sứ quán Iran ở Li Băng

20/11/2013 00:44 GMT+7

Hai vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Iran ở Li Băng hôm qua khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, gồm một nhà ngoại giao Iran. Theo Reuters, các vụ nổ cũng khiến 146 người bị thương.

Giới chức Li Băng cho biết Tùy viên văn hóa Iran Ibrahim Ansari đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị thương trong vụ đánh bom.

Vụ nổ đầu tiên được thực hiện bởi một kẻ đánh bom tự sát đi xe gắn máy và vụ nổ thứ hai xuất phát từ một chiếc xe hơi cài bom. Lữ đoàn Abdullah Azzam, chi nhánh al-Qaeda ở Li Băng, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép.

Iran là nước hậu thuẫn phong trào Hezbollah ở Li Băng, tổ chức vốn gửi các tay súng sang Syria để ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến với phe nổi dậy. Các tay súng có liên hệ với al-Qaeda ở Syria lâu nay đã đe dọa tấn công những đồng minh của ông Assad ở Li Băng.

Trùng Quang

>> Đánh bom gần Đại sứ quán Iran tại Li Băng, ít nhất 23 người chết
>> Đánh bom kép tại Li Băng, ít nhất 27 người thiệt mạng
>> Israel oanh tạc Li Băng sau khi bị pháo kích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.