Đánh bom hộp đêm ở Ai Cập, ít nhất 16 người thiệt mạng

04/12/2015 18:46 GMT+7

Một vụ đánh bom ở hộp đêm xảy ra ở thủ đô Cairo của Ai Cập sáng 4.12, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, chưa rõ nguyên nhân liệu có liên quan đến khủng bố hay không.

Một vụ đánh bom ở hộp đêm xảy ra ở thủ đô Cairo của Ai Cập sáng 4.12, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, chưa rõ nguyên nhân liệu có liên quan đến khủng bố hay không.

Hộp đêm ở Cairo, Ai Cập bị đánh bom sáng 4.12, ít nhất 16 người thiệt mạng - Ảnh chụp từ YoutubeHộp đêm ở Cairo, Ai Cập bị đánh bom sáng 4.12, ít nhất 16 người thiệt mạng - Ảnh chụp từ Youtube
Tờ Cairo Post cho biết vụ đánh bom xảy ra lúc sáng ngày 4.12 (giờ địa phương, tức chiều 4.12 theo giờ Việt Nam). Một nhóm gồm 3 người đàn ông  đi xe máy đến và ném bom xăng vào một nhà hàng của hộp đêm ở quận Agouza, gây ra một đám cháy lớn, rồi chạy thoát khỏi hiện trường. Cairo Post cho biết có ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên nhà hàng và ít nhất 6 người khác bị thương.
Chưa rõ vụ đánh bom có liên quan đến khủng bố hay không. Hãng Reuters dẫn một nguồn tin địa phương nói rằng một trong 3 kẻ đánh bom đã bỏ chạy là nhân viên của nhà hàng trong hộp đêm.
RT cho biết nhiều nạn nhân cháy đen vì không thể thoát ra ngoài do hộp đêm nằm dưới tầng hầm của một khách sạn không có nhiều lối thoát hiểm.
An ninh luôn được thắt chặt ở Ai Cập từ khi lực lượng Hồi giáo cực đoan thường tổ chức những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh, sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo hồi năm 2013 sau một cuộc biểu tình lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.