Đảng cực hữu trỗi dậy ở Hy Lạp

08/05/2012 03:21 GMT+7

Theo AFP, đảng cực hữu Golden Dawn, bị cho là theo đường lối tân phát xít, tại Hy Lạp vừa giành chiến thắng chưa có tiền lệ trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 6.5.

Với kết quả chiếm khoảng 6,9% phiếu bầu, đảng này có thể đưa 21 thành viên vào quốc hội Hy Lạp. Sau gần 40 năm, đây là lần đầu tiên Golden Dawn có đại diện trong quốc hội Hy Lạp. AFP dẫn lời ông Nikolaos Mihaloliakos, lãnh đạo đảng này, tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội mạnh tay đối với người nhập cư bất hợp pháp cũng như phá vỡ thỏa thuận cứu trợ từ EU và Quỹ tiền tệ quốc tế.

Trong khi đó, hai đảng lớn là đảng Dân chủ mới và đảng Phong trào xã hội chỉ giành được tổng cộng 32,1% phiếu bầu nên khó liên minh thành lập chính phủ mới. Vì thế, giới quan sát nhận định EU có thể sẽ từ chối tiếp tục cứu trợ Hy Lạp và buộc nước này rời khỏi khu vực sử dụng đồng euro. 

Văn Khoa

>> Hitler bị chứng hoang tưởng và động kinh
>> Con trai của Hitler
>> Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Đức khai quật hài cốt trùm phát xít Rudolf Hess
>> Bóng ma khủng bố cực hữu ở châu Âu
>> Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít
>> Sự trỗi dậy của hiểm họa cực hữu: Phô trương thanh thế tại Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.