Đảng của Thủ tướng Modi thất bại ở bang chiến địa vì Covid-19

03/05/2021 08:42 GMT+7

Đảng TMC của đương kim Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đã đánh bại đảng BJP cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc bầu cử vẫn được tổ chức bất chấp dịch Covid-19 đang tàn phá Ấn Độ.

Thủ tướng Modi bị chỉ trích đã tập trung vào cuộc bầu cử thay vì ưu tiên đối phó dịch Covid-19, theo Reuters.
Một số chuyên gia đổ lỗi cho ủy ban bầu cử toàn quốc đã cho phép các cuộc mít tinh và bỏ phiếu được diễn ra, tạo điều kiện cho dịch Covid-19 lây lan mạnh trong các đám đông vì thiếu giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang.
Bà Mamata Banerjee, 66 tuổi, tiếp tục trở thành thủ hiến bang Tây Bengal lần thứ ba sau khi đảng TMC của bà giành 2/3 số phiếu bầu và hơn 200 ghế trong nghị viện gồm 294 thành viên, theo quan chức ủy ban bầu cử.
Hiện bà Banerjee là người phụ nữ duy nhất giữ ghế thủ hiến tại Ấn Độ.
Thủ tướng Modi, đồng sự và các chính khách đồng minh đã chạy đua ráo riết tại 5 bang bất chấp dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi.
Và kết quả được xem là phép thử cho mức độ ảnh hưởng làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đối với sự ủng hộ của nhà lãnh đạo và đảng BJP cánh hữu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.