Đảng của ông Thaksin bị cự tuyệt

Minh Quang
Minh Quang
03/01/2019 09:57 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 2.1 tuyên bố cự tuyệt đề nghị liên minh lập chính phủ dân sự với đảng Pheu Thai, được coi là “cánh tay nối dài” của cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra.

Trước đó, giới lãnh đạo Pheu Thai gây bất ngờ khi đưa ra đề nghị liên minh vì đảng Dân chủ của ông Abhisit lâu nay là đối thủ “không đội trời chung” với gia tộc Shinawatra.
Hiện các đảng chính trị tại Thái Lan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2 để tái lập chính phủ dân sự sau hơn 4 năm do chính quyền quân sự lãnh đạo.
Ông Thaksin từng dự đoán Pheu Thai sẽ giành 300/500 ghế trong quốc hội nhưng cần ít nhất 375 ghế để có thể tự lập chính phủ một cách vững chắc.
Trong khi đó, ông Abhisit hôm qua cho hay ông tin rằng đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng và tự lập chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.