Đảng của ông Hun Sen chiến thắng

12/08/2013 11:51 GMT+7

(TNO) Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 28.7, theo kết quả sơ bộ chính thức được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố vào sáng nay, 12.8.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), đảng CPP giành đa số phiếu tại 19 trong số 24 tỉnh của Campuchia.

Kết quả này gần sát với kết quả không chính thức được CPP công bố ngay sau cuộc tổng tuyển cử hôm 28.7, theo Reuters.

Kết quả bầu cử chính thức ở Campuchia: Đảng của ông Hun Sen chiến thắng
Người dân Campuchia đọc báo tại một sạp báo ở Phnom Penh hôm 10.8 - Ảnh: Reuters

Ngay sau khi kết quả sơ bộ chính thức được công bố, Phó chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) Kem Sokha đã tuyên bố đảng của ông sẽ không chấp nhận kết quả vì những cáo buộc về sai phạm của họ đã không được xét đến.

Theo kết quả sơ bộ chính thức của NEC, CPP nhận được hơn 3,2 triệu phiếu bầu trên toàn quốc trong khi CNRP nhận được hơn 2,9 triệu phiếu.

NEC không cho biết kết quả cuối cùng về số ghế quốc hội sẽ được công bố vào khi nào.

Theo tờ Camdobia Daily, dựa trên kết quả sơ bộ của NEC, Ủy ban Bầu cử Tự do và Công bằng ở Campuchia tính toán CPP giành được 67 ghế quốc hội trong khi CNRP giành được 56 ghế.

Hôm 28.7, CPP đã khẳng định họ giành được 68 ghế so với 55 ghế của CNRP. Đảng CNRP sau đó đã bác bỏ kết quả này và tuyên bố họ giành được 63 ghế trong tổng số 123 ghế.

Lãnh đạo CNRP là ông Sam Rainsy đã đe dọa sẽ tổ chức biểu tình trên toàn quốc nếu nhà chức trách không đáp ứng yêu cầu về việc thành lập ủy ban điều tra sai phạm bầu cử với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ.

Chính phủ Campuchia và NEC đã bác bỏ yêu cầu trên của ông Rainsy, khẳng định các sai phạm sẽ được điều tra bởi NEC.

Hôm 9.8, chính phủ Campuchia đã triển khai xe thiết giáp và các binh sĩ tại thủ đô Phnom Penh để ngăn chặn bạo lực nếu các cuộc biểu tình diễn ra sau khi kết quả được công bố vào hôm nay.

Sơn Duân

>> Campuchia nỗ lực giữ ổn định
>> Động thái nguy hiểm của phe đối lập Campuchia
>> Quân đội Campuchia tiến vào Phnom Penh
>> Quốc vương Campuchia thúc giục dàn xếp tranh chấp bầu cử
>> Đảng đối lập Campuchia tuyên bố chiến thắng bầu cử
>> Phe đối lập Campuchia bác bỏ kết quả bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.