Đảng cầm quyền Myanmar tuyên bố chiến thắng

Văn Khoa
Văn Khoa
10/11/2020 08:38 GMT+7

Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hôm qua khẳng định đã giành đa số ghế ở quốc hội để lập chính phủ mới.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên NLD Myo Nyunt cho hay báo cáo nội bộ cho thấy NLD đã giành được 322 ghế trong tổng số 642 ghế ở quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8.11. Ủy ban Bầu cử chưa công bố kết quả chính thức. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong vòng 60 năm qua tại Myanmar.
Tổng cộng có 5.831 ứng viên thuộc hơn 90 đảng phái và các ứng cử viên độc lập đăng ký tham gia tranh cử. Đây là cuộc đua chính giữa NLD và đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập, đồng thời được xem là cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ Myanmar do NLD của bà Suu Kyi lãnh đạo. NLD lên nắm quyền sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 với 390 ghế ở quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.