Đảng cầm quyền Campuchia thắng tuyệt đối

Khánh An
Khánh An
27/02/2018 08:00 GMT+7

Tờ Khmer Times hôm qua dẫn nguồn Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia cho hay đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen giành toàn bộ 58 ghế được bầu tại Thượng viện.

Đây là kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 25.2 cho nhiệm kỳ 6 năm tại Thượng viện. Trong khi đó, 3 đảng thiểu số là đảng Funcinpec, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc không giành được ghế nào.
Đảng Funcinpec ra thông cáo công nhận kết quả bầu cử, trái với động thái phản đối thường thấy ở các lần bầu cử trước đây. Thống kê sơ bộ cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,79%.
Tại cuộc bầu cử lần này, 33 phòng phiếu ở 8 khu vực bầu cử trên cả nước được mở để 11.695 cử tri đến bỏ phiếu, gồm 123 nghị sĩ quốc hội và 11.572 ủy viên hội đồng xã, phường. Thượng viện Campuchia khóa 4 có 62 ghế, trong đó 58 ghế được xác định trong cuộc bầu cử lần này, 2 ghế do Quốc vương Norodom Sihamoni chỉ định và 2 ghế còn lại do Quốc hội bầu.
Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 3.3 nhưng sẽ dời lại 1 tháng trong trường hợp có khiếu kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.