Dân Trung Quốc kiện chính quyền vì khói mù

26/02/2014 03:25 GMT+7

Ngày 25.2, tờ Yanzhao Metropolis Daily của Trung Quốc đưa tin một người đàn ông họ Lý ở thành phố Thạch Gia Trang đã nộp đơn kiện chính quyền về tình trạng khói mù độc hại bao trùm suốt mấy ngày qua.

Trong đơn, ông Lý yêu cầu Sở Môi trường thành phố bồi thường 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng) về những tổn hại về thể chất, kinh tế và tinh thần.

Chưa rõ tòa án có chấp nhận vụ kiện hay không nhưng đây là bằng chứng mới nhất về sự bất mãn của người dân miền bắc Trung Quốc, kể cả thủ đô Bắc Kinh, do đã phải sống chung với khói mù độc hại sang ngày thứ sáu.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế thế giới báo động về tình trạng khói mù ở Trung Quốc khi các số liệu cho thấy mật độ bụi PM 2,5 có thể gây ung thư phổi trong không khí đã lên đến gấp 9 lần mức an toàn. Cũng trong ngày 25.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ đến thăm một trong những khu vực bị khói mù ảnh hưởng nặng nề nhất ở Bắc Kinh.

Trọng Kha 

 >> Khói bụi ô nhiễm ở Trung Quốc bay sang Nhật Bản

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.