Dân số Trung Quốc sẽ giảm 'không phanh'”

Khánh An
Khánh An
07/01/2019 08:18 GMT+7

BBC hôm qua dẫn báo cáo của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) dự báo dân số nước này sẽ đạt đỉnh 1,44 tỉ người vào năm 2029 trước khi bước vào giai đoạn giảm “không thể dừng”.

Theo CASS, số người trong độ tuổi lao động hiện đã dừng tăng và có nguy cơ tiếp tục giảm theo số sinh.
Đến năm 2050, dân số Trung Quốc dự báo sẽ giảm xuống 1,36 tỉ người, trong đó nhóm thuộc tuổi lao động giảm gần 200 triệu.
Từ đó, các chuyên gia khuyến cáo nhà nước cần có chính sách ứng phó những hậu quả kinh tế - xã hội gây ra bởi tình trạng già hóa dân số và số người trong độ tuổi lao động giảm. Số liệu mới nhất của LHQ cho thấy dân số Trung Quốc đạt 1,417 tỉ người vào đầu năm 2019.
[VIDEO] Với dân số già, Nhật Bản thành "đất lành" cho kinh doanh dịch vụ tang lễ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.