Dân số Nhật Bản giảm kỷ lục

03/01/2014 03:00 GMT+7

Dân số Nhật Bản đã giảm ở mức kỷ lục 244.000 người trong năm 2013, theo ước tính của Bộ Y tế nước này.

Đây là lần giảm cao nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai. Theo AFP, có 1.031.000 trẻ chào đời tại Nhật trong năm 2013, giảm khoảng 6.000 so với năm trước.

Trong khi đó, số người qua đời hồi năm ngoái là 1.275.000, hơn khoảng 19.000 người so với năm 2012. Dân số xứ sở hoa anh đào đang giảm nhanh trong nhiều năm qua và nếu tình trạng này vẫn tồn tại, Nhật sẽ mất đi 1/3 dân số trong 50 năm tới.

Khoảng 25% dân số Nhật hiện trên 65 tuổi và con số dự kiến sẽ tăng lên gần 40% vào năm 2060. Theo thống kê của chính phủ, dân số Nhật hiện nay là 126.393.679 người tính đến ngày 31.3.2013, giảm 0,2 % so với một năm trước đó.

Danh Toại

>> Nhật Bản có thể sản xuất được 1.000 quả bom nguyên tử?
>> Trung Quốc tuyên bố không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản
>> Robot cứu hộ Nhật Bản đứng đầu
>> Nhật Bản dẫn đầu cuộc thi rô bốt DARPA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.