Dân phản đối quyết liệt, thị trấn Trung Quốc ngưng dự án lò hỏa táng trên đất công viên

01/12/2019 14:51 GMT+7

Giới chức thị xã Hóa Châu, tỉnh Quảng Đông, tuyên bố ngừng dự án xây lò hỏa táng trên mảnh đất quy hoạch xây công viên, theo sau 2 ngày đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người dân địa phương.

Báo South China Morning Post (SCMP) hôm 30.11 đưa tin giới hữu trách ở thị xã Hóa Châu, cách Hồng Kông khoảng 100 km về hướng bắc, đã ra thông báo ngừng dự án gây tranh cãi vì người dân “có quan điểm trái chiều” về vấn đề này.
Bất chấp thông báo trên, hàng trăm người vẫn tiếp tục biểu tình phản đối bên ngoài trụ sở của chính quyền địa phương.
Đoạn băng do SCMP thu thập được cho thấy cảnh sát và người biểu tình hôm 30.11 đang trong tư thế “đối đầu” trước tòa nhà trụ sở của chính quyền, trong khi hai xe thiết giáp chặn ngang lối vào.
Vụ đụng độ ở Hóa Châu bắt đầu hôm 28.11 khi hàng trăm người dân tại địa phương tìm cách tuần hành đến trụ sở chính quyền để phản đối kế hoạch xây lò hỏa táng trên mảnh đất mà họ cho rằng đã được quy hoạch làm công viên.
Tuy nhiên, cảnh sát đã can thiệp bằng cách bắn đạn hơi cay, dùng dùi cui nhằm giải tán đám đông. Hàng chục người đã bị thương và đến 100 người bị bắt.
Sau 2 ngày giằng co, cảnh sát đã ngưng bắn hơi cay và hành động bắt bớ, nhưng vẫn chưa có sự trao đổi giữa hai bên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.