Dân nghèo đói, vua vẫn sắm máy bay 50 triệu USD

26/04/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Vua Mswati ở Swaziland (châu Phi) vừa mua một chiếc máy bay trị giá 50 triệu USD, mặc dù người dân đang phải sống trong cảnh đói nghèo.

Theo Telegraph, vua Mswati nhiều lần thuê chiếc máy bay hai động cơ McDonnell Douglas DC-9 đi du ngoạn khắp nơi, trước khi chính thức chi 50 triệu USD để mua chiếc máy bay này trong tuần.


Vua Mswati trong bộ trang phục bảnh bao - Ảnh: AFP
 

Tuy nhiên, vua Mswati lại tuyên bố máy bay McDonnell Douglas DC-9 là quà tặng của bạn hữu dành cho ông nhân dịp sinh nhật lần thứ 44.

Các phe đối lập nhiều lần chỉ trích vị vua có lối sống xa hoa này, trong lúc 70% dân số tại Swaziland (dân số 1.186.000 người) có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề, với thu nhập hằng ngày dưới mức chuẩn nghèo thế giới là 1 USD/ngày.

Vua Mswati, nối ngôi từ năm 1986, đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 44 trong tháng 4.2012 với chi phí gần 400.000 USD, chủ yếu lấy từ tiền đóng góp của người dân trước đó. Người dân nào không có tiền thì được khuyến khích hiến bò, gia súc làm quà mừng sinh nhật nhà vua.

Ông Mswati có đến 13 bà vợ cộng với số tài sản cá nhân lên đến 100 triệu USD, và nổi tiếng là người yêu thích hàng hóa xa xỉ.

Năm 2002, vua Mswati đã phải hủy đơn đặt mua chiếc máy bay Bombardier Global Express 19 chỗ ngồi, sau khi quốc hội và các tổ chức từ thiện phản đối dữ dội.

Đến năm 2011, vua Mswati cũng phải tạm hoãn kế hoạch chi 1,6 triệu USD cho lễ kỷ niệm 25 năm trị vì, trong lúc đất nước bị khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2011, vua Mswati đuổi bà vợ thứ 12 ra khỏi cung điện sau khi phát hiện bà có tư tình với ông Bộ trưởng Nội vụ.

Phúc Duy

 >> Hậu cung vua Swaziland
>> Swaziland rúng động vì vợ vua... ngoại tình
>> Những quốc gia nào có vua?
>> Khi vợ vua nối gót chồng
>> Bi hài chính khách năm 2010
>> Hoàng gia thời nay
>> Swaziland "mở khóa" cho các cô gái
>> Vua Swaziland cưới bà vợ thứ 11
>> Những vương triều cũ ra đi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.