Đan Mạch tiêu hủy 1 triệu con chồn để phòng Covid-19

Hồng Nhung
Hồng Nhung
02/10/2020 21:56 GMT+7

Đan Mạch sẽ tiêu hủy khoảng 1 triệu con chồn sau khi phát hiện thêm nhiều trường hợp chồn nhiễm Covid-19 ở các trang trại, theo Reuters ngày 2.10.

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch, ông Mogens Jensen trong buổi họp báo tối ngày 1.10 (giờ địa phương) cho biết đã phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới ở 41 trại nuôi chồn và 20 trại nuôi chồn khác được cho là cũng bị ảnh hưởng.

Để đề phòng nguy cơ lây nhiễm Covid-19, Đan Mạch sẽ tiêu hủy đến 1 triệu con chồn ở các trại nuôi chồn có ca nhiễm Covid-19 và tại các trại xung quanh đó trong vòng bán kính 8 km.

“Điều mà tôi quan tâm nhất chính là đảm bảo các trại nuôi chồn sẽ không trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho mọi người, vậy nên chính phủ quyết định sẽ tiêu hủy số chồn đó”, ông Jensen nói.

Pug mặt xệ là chó cưng đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Mỹ

Đan Mạch được xem là quốc gia sản xuất da chồn lớn nhất thế giới. Vào tháng 6, Đan Mạch cũng từng tiêu hủy 11.000 con chồn nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát, theo Reuters.

Đến nay, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đan Mạch là 28.000 ca, trong đó có 650 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.